Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố sẽ từ chức nếu…

Mỗi người về hưu được rút tối đa 120 euro. Trước đó, chính phủ đã thông báo đóng cửa các ngân hàng đến ngày 6-7.

Đêm 29-6, hơn 17.000 người đã biểu tình ở thủ đô Athens và Thessalonica để bày tỏ thái độ không ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng do các chủ nợ quốc tế yêu cầu. Đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai ủng hộ chính phủ sau khi chính phủ thông báo sẽ tổ chức trưng cầu ý dân vào cuối tuần trước.

Vài giờ sau biểu tình, Thủ tướng Alexis Tsipras phát biểu trên truyền hình rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã có ý đồ dọa nạt khi nói nếu kết quả trưng cầu ý dân không ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng thì đồng nghĩa Hy Lạp sẽ rời khỏi khu vực đồng euro. Ông khẳng định: “Chọn lựa của chúng tôi là ở lại khu vực đồng euro”.

Ông cho biết nếu kết quả trưng cầu ý dân nói “không” với chính sách thắt lưng buộc bụng, Hy Lạp sẽ trang bị tốt hơn trong đàm phán với các chủ nợ để giảm bớt các biện pháp cắt giảm chi tiêu quá khắc nghiệt. Bằng như cử tri đồng ý tiếp tục thắt lưng buộc bụng, ông sẽ từ chức.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm