Thổ Nhĩ Kỳ sắp bàn giao lại thi thể phi công Su-24 Nga

Thổ Nhĩ Kỳ sắp bàn giao lại thi thể phi công Su-24 Nga ảnh 1
Chiếc Su-24 của Nga bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào ngày 24-11 (Ảnh: Reuters) 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu ngày 29-11 cho biết thi thể của viên phi công Su-24 Nga, bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24-11 vừa qua, đã được chuyển từ Syria về Thổ Nhĩ Kỳ tối 28-11. Chính quyền Ankara đang chuẩn bị chuyển giao thi thể này lại cho phía Nga, thể theo yêu cầu của chính quyền Moscow.

Ông Davutoglu cho biết thi thể của viên phi công Nga đang được giữ gìn và tiến hành đúng theo các truyền thống của Cơ đốc giáo. Thông báo này được vị thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong cuộc họp báo, tổ chức ngay trước khi ông lên chuyến bay đi Brussel dự cuộc họp với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề người nhập cư.
Trong buổi họp báo, ông Davutoglu cũng nhận định rằng các sự kiện tương tự sẽ có nguy cơ tái diễn trong tương lai. Theo ông, điều này là do hiện ở Syria đang có quá nhiều chiến dịch hợp đồng quân sự khác nhau được tiến hành, nhắm đến nhiều mục đích khác nhau. Những nguy cơ này chỉ có thể được giải quyết khi các bên chia sẻ thông tin và đồng ý hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm