Thầy phong thủy 'xem bói' cho ông Obama, ông Tập Cận Bình

Cùng tham khảo ý khiến của Chen Shuaifu, một bâc thầy phong thủy nổi tiếng và là chủ tịch lâu năm của Hiệp hội Phong Thủy Trung Quốc với hơn 50.000 thành viên.

Kinh tế thế giới năm con khỉ ra sao?

Trong những năm qua, ông đã đưa ra nhiều dự đoán của mình trên đài NBC News, đáng chú ý nhất là tuyên bố về những rủi ro trong hôn nhân và các mối quan hệ vào năm 2013 - "Năm của những Góa Phụ" và dự đoán Tổng thống Nga Vladimir Putin - sinh năm Rồng, sẽ có nhiều thành tựu trong năm 2015 - năm con Dê.
Đối với những người mê tín, các quẻ bói chiêm tinh của thầy phong thủy địa phương đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định cho năm tới. Trong khi với nhiều người khác thì những dự đoán hàng năm thường chỉ để cho vui.
Những ai đang tìm kiếm sự khởi sắc cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay sẽ phải thất vọng bởi những suy đoán của Chen.
Ông cảnh báo "Trong năm 2016, nền kinh tế thế giới sẽ tụt dốc nghiêm trọng. Tình hình kinh tế toàn cầu hết sức tồi tệ và rất nhiều công ty sẽ phá sản." 
Ông đề xuất nên hoãn các quyết định tài chính quan trọng trong năm 2016, nhưng khuyến khích những người đang muốn có con hoặc đang gặp vấn đề về tình cảm thì không nên chờ đợi lâu hơn.

Ông nói: "Năm nay rất tốt để sinh con và tìm kiếm tình yêu. Trẻ em sinh ra trong năm khỉ được coi là rất chăm chỉ và may mắn."

Obama và Tập Cận Bình gặp nhiều may mắn !?

Chen cho rằng những ai sinh năm Tỵ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013); Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012); Mùi (1943, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015); và Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) sẽ gặp nhiều may mắn trong năm tới. Những con vật này rất hợp với khỉ.
Ông dự báo Tổng thống Barack Obama (Tuổi Sửu) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, (Tuổi Tỵ) sẽ cùng tận hưởng sự may mắn trong năm 2016.
Trái lại, những người sinh vào năm Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), Mão(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) và Hợi (1947 , 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) nói chung sẽ không có một năm tốt lành phía trước.
Ngoài ra, ngững người tuổi Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) cũng sẽ không gặp thuận lợi trong năm 2016 bao gồm ứng cử viên Tổng thổng Mỹ của Đảng cộng Hòa-Donald Trump.
Chen phát biểu"Năm con khỉ là năm không tốt cho những người tuổi Tuất. Donald Trump sẽ có một năm vận động tranh cử khó khăn", trong khi đó bà Hilary Clinton (tuổi Hợi) được dự đoán sẽ gặp may mắn và có một khuôn mặt "truyền tải cá tính và năng lực rất mạnh mẽ."
Đối với Trump và những người sinh ra trong năm không may mắn, Chen đề nghị ăn nhiều táo đỏ hơn và dự trữ chúng trong nhà, vì khỉ rất thích trái cây và màu đỏ sẽ mang lại may mắn. Chen cũng khuyên mọi người nên thường xuyên mặc màu xanh lá cây trong năm khỉ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm