Thai phụ lâm bồn giữa chuyến tàu về quê ăn Tết

Người phụ nữ mang thai, 42 tuổi, cùng chồng đi từ Bắc Kinh về thị xã Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Trên chuyến tàu, cô bỗng có những dấu hiệu bắt đầu lâm bồn. Chiếc tàu lập tức dừng lại tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông và cô được đưa vào bệnh viện. 

 Người phụ nữ nhận sự giúp đỡ sau khi chuyến tàu dừng lại ở tỉnh Sơn Đông.

Bác sĩ nói rằng tình trạng của cô rất nguy hiểm vì cô mang thai ở độ tuổi trung niên. May mắn thay, cô hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Em bé có thể không sống sót nếu người mẹ không được đưa đến bệnh viên kịp thời, bác sĩ cho biết.
Chồng cô nói họ đã cố gắng mua vé về nhà sớm hơn, nhưng không đủ chỗ ngồi vì lượng khách hành hương tăng vọt vào Tết Nguyên Đán. 
Vợ chồng anh hiểu rõ mối nguy hiểm của việc đi du lịch đường xa khi mang thai nhưng vẫn tiến hành kế hoạch.“Không gì quan trọng hơn về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán” anh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm