Thái Lan ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin

Theo Bangkok Post, trường hợp của ông Thaksin đã được Thiếu Tướng Sarayuth Klinmahom, Giám đốc Văn phòng pháp lý quân đội Hoàng gia Thái Lan, đề đơn kiện.

Ông Thaksin đã bị cáo buộc bôi nhọ quân đội trong suốt cuộc phỏng vấn tại Hàn Quốc từ ngày 19 đến 22-5. Các cuộc phỏng vấn đã được đăng tải lên YouTube và các phương tiện truyền thông trực tuyến khác sau đó.

 Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: BANGKOK POST

Trong cuộc phỏng vấn của mình, ông Thaksin đã vu cáo quân đội, mô tả đây là một "thể chế đáng ghê sợ" và là một mối nguy hiểm cho đất nước.
Tòa án đã thụ lý vụ án và lập thời hạn đến ngày 12-10 để ông Thaksin phải ra hầu tòa. Tuy nhiên sáng nay (12-10), chỉ có luật sư của ông xuất hiện. Người này nói rằng thân chủ của ông không thể có mặt vì đang tị nạn chính trị. Tòa án nói rằng ông Thaksin có ý định trốn kiện và vì thế đã ban hành lệnh bắt giam ông. 
Được biết hồi năm 2008, ông Thaksin từng bị tòa án tối cao Thái Lan kết án hai năm tù vì hành động lạm dụng quyền lực để bán đất nhà nước cho vợ cũ của ông khi ông còn là thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm