Tập đoàn Boeing cử nhóm chuyên gia tìm hiểu mảnh vỡ nghi MH370

Vào ngày 30-7, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia “gần như chắc chắn” mảnh vỡ vừa được tìm thấy trên đảo thuộc về Boeing 777. Điều này nâng cao khả năng tìm thấy máy bay MH370.

Sĩ quan Pháp làm việc bên thùng gỗ được cho là chứa đống đổ nát của máy bay vừa được tìm thấy tại sân bay Saint Denis. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Doug Alder viết trong một email rằng hãng Boeing tiếp tục cam kết hỗ trợ điều tra tìm kiếm máy bay MH370.
Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất vào tháng 3 năm ngoái trong lộ trình bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hiện đây vẫn là điều bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm