Saudi Arabia thành lập liên minh Hồi giáo chống khủng bố

Chiến dịch sẽ được chỉ đạo từ trung tâm chỉ huy chung đặt tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia).

34 nước gồm Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Lebanon, Palestine, Libya, Benin, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Comoros, Bờ Biển Ngà, Mali, Morocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Yemen, Maldives, Pakistan, Bangladesh, Malaysia.

Kênh truyền hình Al Arabiya (Saudi Arabia) đưa tin 10 nước tuyên bố ủng hộ liên minh và mong muốn tham gia, trong đó có Indonesia. Bộ trưởng Salman al-Saud nhấn mạnh liên minh muốn đấu tranh chống mọi tổ chức khủng bố chứ không riêng Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Đây là liên minh thứ ba chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ngoài hai liên minh của Mỹ và Nga đứng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm