Quân nổi dậy Syria muốn bắn hạ máy bay Nga

Trung tướng Andrey Kartapolov, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, thông báo quân đội Mỹ đã thừa nhận chỉ có bọn khủng bố trong khu vực máy bay Nga không kích ở Syria. Ông cho biết hơn 600 tên đánh thuê ở Syria đã rút khỏi khu vực chúng kiểm soát.

Trong khi đó, báo Washington Post đưa tin tuần trước hai nhóm quân nổi dậy ôn hòa Syria đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không để bắn máy bay Nga. Lầu Năm Góc trả lời sẽ không bao giờ giao tên lửa cầm tay cho các nhóm vũ trang ở Syria.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Choukry tuyên bố chiến lược của Nga chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã mang lại hiệu quả ngăn chặn khủng bố. Ngược lại, hôm 4-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chiến dịch không kích của Nga ở Syria là không thể chấp nhận và Nga đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm