Phó Tổng thống Mỹ lên án Trung Quốc trước 1.000 học viên Hải quân

"Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ giải pháp mang tính công bằng, hòa bình, và đảm bảo tự do hàng hải cho vấn đề tranh chấp biển Đông", ông Biden nóitại lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân tại Maryland.

Vị này nói thêm: "Hiệnnay những nguyên tắc này đang bị thử thách trước các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông."

Hình ảnh được chụp từ máy bay giám sát Poseidon của Mỹ hôm 21-5 cho thấy tàu nạo vét của Trung Quốc đang ở quanh các con sông thuộc khu vực Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa thuộc biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Kyodo, Phó Tổng thống Mỹ cũng lên án Trung Quốc tiến hành cải tạo đất quy mô lớn, dựng giàn khoan dầu và kiềm chế việc đi lại của tàu cá ở Biển Đông trước sự chứng kiến của hơn 1.000 học viên Hải quân.

Vị này nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương "đã và sẽ tiếp tục phục thuộc vào sức mạnh hải quân của Mỹ như trong 60 năm qua".

Nhận định của Phó Tổng thống Biden được đưa ra một ngày sau khi giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các chuyến tuần tra quân sự tại nơi Trung Quốc đang tiến hành cải tạo đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm