Số nhà báo bị giết trong năm 2009 cao kỷ lục

Trong bản phúc trình thường niên về các nhà báo bị tấn công, CPJ cho biết có 71 nhà báo bị giết chết trên thế giới, so với số 41 người trong năm 2008.

Số nhà báo bị giết trong năm 2009 cao kỷ lục ảnh 1

Nhà báo luôn bị đe dọa tính mạng ở các nước đang xảy ra giao tranh

CPJ nói rằng kỷ lục về số nhà báo bị giết hồi năm ngoái là do vụ tàn sát 31 nhà báo và nhân viên truyền thông trong cuộc bầu cử tại Philippines. Bản phúc trình nói đây là vụ giết hại phóng viên đơn lẻ khủng khiếp nhất mà CPJ ghi nhận được. Sau Philippines, những nước có số nhà báo bị hại nhiều nhất là Somalia, Iraq và Pakistan. Tại Somalia có 9 nhà báo bị giết, trong khi đó tại Iraq và Pakistan có 4 người.

Theo M.K (CAO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm