Philippines xây căn cứ quân sự mới đối phó Trung Quốc
Theo kế hoạch, một khu vực có diện tích 30 héc ta đã được dành cho những căn cứ mới nói trên, cho phép Philippines có thể đóng tàu chiến và máy bay chiến đấu cách bãi cạn Scarborough chỉ 124 hải lý. Scarborough đang bị Bắc Kinh kiểm soát sau cuộc đối đầu với Manila vào năm ngoái.
Ngoài ra, các quan chức hải quân Philippines cho biết lực lượng Mỹ có thể sử dụng các căn cứ mới nói trên để làm đối trọng với sự hiện diện đang gây lo ngại của Trung Quốc ở biển Đông. Hải quân Mỹ và Philippines hôm 27-6 bắt đầu các cuộc tập trận gần bãi cạn nói trên.
Hải quân Philippines hiện vẫn chưa trình kế hoạch phát triển trị giá 10 tỉ peso (4.846 tỉ đồng) này lên Tổng thống Benigno Aquino. Dù vậy, họ tin rằng cơ hội để kế hoạch được phê duyệt là khá lớn do nhà lãnh đạo Philippines cũng đang tìm cách cải thiện sức mạnh các lực lượng vũ trang. Quốc hội Philippines vào năm ngoái đã thông qua kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá 1,8 tỉ USD, phần lớndành để mua tàu chiến, máy bay và những thiết bị quân sự khác.
Cảng Subic nằm cách thủ đô Manila 80 km về phía Bắc. Khu vực này đã trở thành đặc khu kinh tế kể từ khi lực lượng Mỹ rời đi vào năm 1992, chấm dứt 94 năm hiện diện quân sự của Washington ở Manila. Tuy nhiên, tàu và máy bay Mỹ vẫn được phép thăm Philippines để bảo trì và tiếp liệu. Các chuyến thăm này diễn ra thường xuyên hơn thời gian gần đây hơn khi Mỹ chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Quốc ngày càng lấn tới ở biển Đông.
Vấn đề tranh chấp lãnh hải nhiều khả năng là một trong những nội dung chính trong cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera ở Manila ngày 27-6 bởi Bắc Kinh cũng đang “kiếm chuyện” với Tokyo xung quanh chuyện quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Giới truyền thông Nhật đưa tin trước chuyến thăm rằng ông Onodera sẽ thảo luận với giới chức Philippines về những căng thẳng hiện nay trong khu vực và tìm kiếm một phản ứng chung với Trung Quốc xung quanh vấn đề tranh chấp biển đảo.
(PLO)- Hơn 100 cán bộ, công chứng công tác tại Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng.
(PLO)- Chuyên gia khuyến nghị mỗi cá nhân cần thật tỉnh táo trước những lời mời chào cơ hội việc làm béo bở để tránh rơi vào bẫy bọn tội phạm buôn người.
(PLO)- Không phải chỉ các cường quốc lớn, các quốc gia tầm trung cũng sẽ góp phần lớn vào việc định hình và ổn định hóa tình hình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
(PLO)- Vụ cả 5 hành khách trên tàu ngầm Titan thiệt mạng trong chuyến tham quan xác Titanic đã làm dấy lên lời kêu gọi về các quy định an toàn cho hoạt động du lịch mạo hiểm, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng việc này không dễ thực hiện.
(PLO)- Ông Hunter Biden - con trai Tổng thống Joe Biden đã đồng ý nhận 3 cáo buộc liên bang về thuế và súng đạn sau thỏa thuận với Bộ Tư pháp. Phía Cộng hòa xem thỏa thuận này là thiên vị, chuyên gia nói sao?
(PLO)- Việc Trung Quốc sắp xếp cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cho thấy Bắc Kinh muốn xoa dịu quan hệ, liệu cuộc gặp của ngoại trưởng Mỹ đã tạo đột phá?
(PLO)- Mặc dù được thúc giục, nhưng vì nhiều lý do, Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng viện dẫn Tu chính án thứ 14 để giải quyết tình trạng nợ công chạm trần.
(PLO)- TS Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý và giáo dục, trao đổi về những tổn thương sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ khi cha mẹ ép con ăn bằng các clip TikTok dọa nạt.
(PLO)- Nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này nếu mức trần nợ không được nâng lên, nợ trần hiện là vấn đề không chỉ gây chia rẽ giới cầm quyền ở Washington mà còn chia rẽ người dân Mỹ.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật về việc bắn hạ các phương tiện phóng từ Triều Tiên bay vào lãnh thổ Nhật rất khó thực hiện.
(PLO)- Đang râm ran thông tin Ukraine sắp có "trận chiến lớn cuối cùng", song theo giới phân tích quân sự, phản công vào lúc này không phải là ý hay với Ukraine.
(PLO)- Đến nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn từ chối bình luận về việc ông Donald Trump bị truy tố. Các chuyên gia đã chỉ ra tầm quan trọng của chiến lược “im lặng là vàng” này.
(PLO)- Theo các chuyên gia, thoả thuận hoà giải quan hệ giữa Iran-Saudi Arabia có thể nâng cao uy tín ngoại giao của TQ, đồng thời cũng mở ra một cục diện chính trị mới ở Trung Đông có lợi cho Mỹ.