Những bước ngoặt trong cuộc đời ông Kim Jong-il

Những bước ngoặt trong cuộc đời ông Kim Jong-il ảnh 1

Cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il (ngoài cùng bên phải) trong lễ duyệt binh kỷ niệm 63 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 9/2011 tại Bình Nhưỡng.

Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Il đã trút hơi thở cuối cùng trên chuyến tàu đi thị sát ở ngoại ô Bình Nhưỡng vào lúc 8h30 ngày 17/12 vừa qua, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Dưới đây là một số bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nhà lãnh đạo Kim Jong Il:

Kim Jong Il sinh ngày 16 tháng 2 năm 1942. Năm 1960, ông bắt đầu theo học khoa kinh tế, chính trị tại Đại học Kim Nhật Thành và tốt nghiệp bốn năm sau đó.

Kim Jong Il bắt đầu làm việc tại Uỷ ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) vào năm 1964. Năm 1973, ông được bầu làm bí thư ủy ban và tới tháng 2 năm sau, ông trở thành ủy viên của Bộ chính trị.

Từ tháng 10 năm 1980, Kim Jong Il là thành viên Đoàn chủ tịch của Bộ chính trị và bí thư Ủy ban Trung ương WPK, ủy viên Ủy ban Quân ủy Trung ương.

Từ năm 1982 tới 1998, ông Kim được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội Triều Tiên.

Từ tháng 12 năm 1992 tới tháng 4 năm 1993, Kim Jong Il trở thành Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên, phó Chủ tịch và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia.

Vào ngày 8 tháng 10 năm 1997, Kim Jong Il được bầu làm Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên,

Kim Jong Il hai lần được phong tặng danh hiệu "Anh hùng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" vào năm 1975 và 1982.

Tháng 4 năm 1992, ông được mệnh danh là Nguyên soái của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông cũng từng ba lần nhận được huy chương và giải thưởng Kim Nhật Thành.

Theo Sầm Hoa (VNN / Xinhuanet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm