Nga và Na Uy đạt thỏa thuận phân giới lãnh hải

Theo văn kiện trên, Nga và Na Uy sẽ ký thỏa thuận sơ bộ về đường biên giới trên biển Barents và Bắc Băng Dương, khu vực đang có tranh chấp, mở đường cho việc hoàn tất mục tiêu cuối cùng phác họa một vùng biển rộng gần 175.000km2, được đánh giá là giàu dầu khí sau 40 năm đàm phán căng thẳng.

Nga và Na Uy đạt thỏa thuận phân giới lãnh hải ảnh 1

Tổng thống Nga Dimitry Medvedev (trái) và Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg tại Oslo. Ảnh: FP/TTXVN

Tổng thống Nga Medvedev cho biết hai nước láng giềng vùng Bắc cực này đã nhất trí khép lại vấn đề về phân giới và đang chuẩn bị các tài liệu cuối cùng để tiến hành ký kết.

Về phần mình, Thủ tướng nước chủ nhà Stoltenberg nêu rõ hai bên đã nhất trí giải quyết vấn đề quan trọng này giữa Nga và Na Uy cũng như thống nhất được về tất cả các khía cạnh giải quyết vấn đề này.

Theo ông, thỏa thuận sơ bộ nói trên sẽ chia vùng biển tranh chấp ra gần như làm hai phần.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký một loạt văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực như giáo dục, năng lượng, đào tạo cán bộ quản lý, khí tượng thủy văn, tư pháp...

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm