Mỹ muốn khởi tố người sáng lập WikiLeak

Mỹ muốn khởi tố người sáng lập WikiLeak ảnh 1

Tờ “Độc lập” của Nga ngày 25-10 đưa tin, những “báo cáo tường tận nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại” liên quan đến tác chiến của quân Mỹ do WikiLeak công bố gần đây đã cho thấy chi tiết về số lượng người chết trong cuộc chiến Iraq cũng như những hành vi trái phép mà quân Mỹ đã áp dụng với dân thường.

Cục diện cuộc chiến mà các tài liệu này công khai cũng khiến người ta không thể lạc quan, mà theo báo chí Anh thì nó có thể gây ra một cuộc xung đột đẫm máu mới. Chính vì vậy, chính phủ Mỹ đã bắt đầu triển khai hành động nhằm bắt giữ Julian Assange, người hiện sắp hết hạn visa ở Anh và đã bị từ chối cho định cư tại Thụy Điển, Berlin. Kèm theo đó, nhà chức trách Mỹ có thể sẽ áp dụng “luật chống gián điệp” được xây dựng từ năm 1917 để dẫn độ Assange từ Anh về nước. 

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Cri.cn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm