Hai ‘ác mộng’ của Trung Quốc

Nhiều: Theo thống kê, đến cuối năm ngoái tổng số người nghèo là 70.170.000 người. Số người nghèo tại sáu tỉnh Hà Nam, Hồ Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam đều vượt quá 5 triệu người.

Rộng: Ngoài ba TP trực thuộc trung ương Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải, Trung Quốc có 14 khu vực đặc biệt nghèo và 28 tỉnh, thành còn lại đều có số người nghèo tương đối nhiều.

Sâu:Phần lớn dân nghèo tập trung tại các vùng có điều kiện sản xuất kém, nhiều thiên tai, cơ sở hạ tầng lạc hậu, còn nhiều khó khăn về giao thông, điện, nước, giáo dục, khám chữa bệnh, vay vốn.

Cả nước có hơn 200.000 hộ không có điện, hàng triệu hộ nông thôn không có nước sạch, 77.000 thôn nghèo không có tuyến xe khách. Số dân nghèo do bệnh tật chiếm trên 40% tổng số người nghèo và số dân nghèo cần di dời khỏi nơi sinh sống gần 10 triệu.

Gần đây, số địa phương đầu tư xóa đói giảm nghèo tăng nhưng không đạt hiệu quả. Nguyên nhân do phương pháp cứng nhắc, vốn hỗ trợ chỉ rót nhiều về miền Đông. Có nông dân không cần hỗ trợ vẫn được hỗ trợ. Nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo không được điều tra kỹ, cứ vứt tiền vào là xem như xong việc. Từ đó dẫn đến tình trạng xóa đói giảm nghèo giống như tổ ong.

Bên cạnh đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Ngày 13-5, Ủy ban Kinh tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia công bố “Báo cáo phát triển gia đình Trung Quốc 2015”. Báo cáo nêu thu nhập của 20% của nhóm gia đình có thu nhập cao nhất nhiều gấp 19 lần 20% thuộc nhóm gia đình có thu nhập thấp nhất.

Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu giảng dạy hành chính cộng đồng (Học viện Hành chính quốc gia) Trúc Lập Gia giải thích khoảng cách thu nhập phân hóa nghiêm trọng vì: Chưa ngăn chặn triệt để “thu nhập xám” (thu nhập bất chính dưới vỏ bọc hợp pháp); thu nhập tăng mạnh trong các lĩnh vực đầu tư cổ phiếu hay bất động sản; đầu tư dân sinh (như bảo hiểm xã hội) chưa đầy đủ.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phân bổ thu nhập (ĐH Sư phạm Bắc Kinh) Lý Thực ghi nhận vấn đề thu nhập tài sản tác động đến thu nhập xã hội ngày càng nghiêm trọng. Ví dụ: Do thị trường bất động sản phát triển mạnh, nhà đầu tư kiếm tiền dễ dàng còn lao động phổ thông kiếm tiền ngày một khó. Tốc độ tích lũy cá nhân đạt tăng trưởng bình quân 22%/năm, còn do nhà đất tăng 25%. Ngược lại, chỉ số này ở nông thôn chỉ đạt 11%.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Trúc Lập Gia nhấn mạnh Trung Quốc có hai “ác mộng”, một là tham nhũng và hai là phân bổ thu nhập không công bằng. “Ác mộng” thứ hai nghiêm trọng hơn vì liên quan đến lợi ích mỗi cá nhân.

BẢO NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm