EU tiếp tục cấm các quan chức Belarus nhập cảnh

Quyết định này được Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU thông qua trong cuộc họp tại Luxembourg ngày 25/10 dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton.

EU cho biết khối này quan ngại về cái mà họ gọi là "thiếu tiến bộ" ở Belarus trong các lĩnh vực như tuân thủ các tiêu chí của một nhà nước pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, đoàn.

Lệnh cấm nói trên được EU áp dụng từ năm 2006 do những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus ngày 19/3/2006.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm