Đình công phản đối tăng giá xăng

Tại Mumbai, một số chuyến bay nội địa bị hoãn. Hầu hết xe taxi và xe buýt ngừng hoạt động. Trường học và chợ búa đóng cửa. 40.000 cảnh sát đã được điều động. Tại Kolkata (thủ phủ bang Tây Bengal), phần lớn phương tiện giao thông công cộng nghỉ xả hơi. Hầu hết chuyến bay bị hoãn. Người biểu tình ngồi án ngữ tại nhiều giao lộ chính. Tại Bangalore (thủ phủ bang Karnataka), hơn 1.500 công ty công nghệ thông tin bị tê liệt.

Đình công phản đối tăng giá xăng ảnh 1

Hiệp hội Tài xế xe tải Ấn Độ cho biết hơn 0,6 triệu tài xế bỏ tài để tỏ tình đoàn kết với người đình công. Tại thủ đô New Delhi, sinh hoạt vẫn bình thường. Đường phố tràn ngập cảnh sát. Hai lãnh đạo cấp cao Đảng Nhân dân Ấn Độ bị bắt khi đang lãnh đạo biểu tình. Một số người bị thương vì cảnh sát dùng gậy trấn áp (ảnh: Reuters).

Do chính phủ bỏ trợ giá nhằm giảm thâm hụt ngân sách, mỗi lít xăng tăng 3,5 rupee (1.400 đồng Việt Nam), dầu diesel tăng 2 rupee (788 đồng Việt Nam) và dầu kerosene tăng 3 rupee (1.182 đồng VN).

ĐỨC LONG (Theo India Express, NDTV, Reuters, BBC, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm