Belarus tố cáo 23 nước châu Âu vi phạm nhân quyền

Belarus tố cáo 23 nước châu Âu vi phạm nhân quyền ảnh 1

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. (Nguồn: belarus.by)

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei viết lời tựa rằng bản báo cáo, mang tên "Những vi phạm nhân quyền ở các nước năm 2012," phơi bày sự thật về việc các nước này không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Báo cáo dẫn chứng các vụ vi phạm nhân quyền ở Mỹ, Canada cùng 23 nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, Áo, Litva, Latvia, Estonia, Đức, Pháp, Anh.

Báo cáo trên được thực hiện dựa trên tài liệu do các Đại sứ quán Belarus tại nước ngoài và truyền thông cung cấp.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm