Nóng: Xuất hiện bưu kiện lạ tẩm 'cực độc' tại Nhà Trắng

Theo điều tra của cơ quan mật vụ, bưu kiện này được gửi từ một địa chỉ “quen thuộc”, đã nhiều lần gửi các bưu kiện “lạ” đến Nhà Trắng. Thông tin này được ghi nhận trong một văn bản chỉ được lưu truyền nội bộ trong cơ quan Mật vụ Mỹ, nhưng đã được trang mạng Intercept thu thập được và công bố.

 Nhân viên Mật vụ Mỹ tuần tra bên ngoài Nhà Trắng - nơi làm việc của Tổng thống Mỹ

Tên của đối tượng không được tiết lộ. Mật vụ Mỹ đã bắt đầu theo dõi đối tượng này từ năm 1995 đến nay. “Món quà” đầu tiên mà đối tượng gửi đến Nhà Trắng là một bưu kiện chứa nước tiểu và bọ chét. Mới năm 2012, người này còn gửi đến Nhà Trắng một chai nước uống có cồn nhỏ.

Văn bản mật ghi rõ, vào ngày 17-3, “Bộ phận Kiểm tra Thư tín của Nhà Trắng đã nhận được một phong bì chứa một loại chất lỏng sệt không rõ danh tính, được đặt trong một hộp chứa và gói kỹ trong một bao nhựa. Phong bì này được xác nhận dương tính với chất Cyanide”.
Theo trang Intercept, mẫu vật này đã được gửi đến một bộ phận khác thuộc cơ quan Mật vụ Mỹ để xét nghiệm và xác nhận kết quả. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm