Nhật xin lỗi Hàn Quốc

Khác với các đời thủ tướng Nhật trước, ông không xin lỗi chung người dân các nước châu Á bị Nhật xâm chiếm mà cụ thể xin lỗi Hàn Quốc.

Thủ tướng Naoto Kan cũng cho biết Nhật sẽ hoàn trả cho Hàn Quốc các vật phẩm văn hóa giá trị bị Nhật cưỡng đoạt trong thời kỳ chiếm đóng và phần còn lại của các công dân Hàn Quốc chết trong quá trình bị cưỡng bức làm việc cho quân đội Nhật hoàng, đồng thời Nhật sẽ hỗ trợ cho các công nhân Hàn Quốc bị bỏ lại ở đảo Sakhalin sau khi quân Nhật mang họ đến đây.

Cũng trong ngày 10-8, Thủ tướng Nhật Naoto Kan cho biết ông và toàn bộ nội các sẽ không viếng thăm đền Yasukuni vào ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai (15-8). Mục đích nhằm duy trì quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng. Đây là lần đầu tiên toàn bộ nội các không thăm đền. Những lần thăm đền của các thủ tướng trước đây đã bị Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên chỉ trích nặng nề. Đền Yasukuni thờ binh lính phát xít Nhật tử trận.

ĐỨC LONG - THANH ANH (Theo Yonhap, Kyodo News, Mainichi Daily News, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm