Nhận hối lộ để cấp lệnh cưỡng chế nhà dân

Nguyên do Trần Thiếu Khôn ở quận Dĩnh Châu có bốn căn nhà. Sau khi đạt được thỏa thuận đền bù với chính quyền địa phương, ông tự dỡ hai căn thuộc quy hoạch mở đường. Năm 1998, Công ty kinh doanh bất động sản Thiên Mã được cấp giấy phép xây dựng trung tâm thương mại. Hai căn nhà còn lại của Trần Thiếu Khôn và sáu căn nhà của em trai Khôn thuộc phạm vi giải tỏa nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận đền bù.

Cuối tháng 11-2008, Công ty Thiên Mã dẫn đám đông người đến cưỡng chế dỡ nhà. Hai bên nảy sinh xung đột. Trần Thiếu Khôn uất ức uống thuốc độc tự tử. Người nhận hối lộ 50.000 nhân dân tệ (137,5 triệu đồng VN) để cấp lệnh cưỡng chế cho Công ty Thiên Mã là phó chủ tịch UBND quận Tào Dĩnh Chương.

HOÀNG HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm