Nhà nước Hồi giáo mở mặt trận mới ở Afghanistan

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Cục Kiểm soát ma túy Liên bang Nga ghi nhận với mạng lưới mua bán heroin rộng rãi ở Afghanistan, Nhà nước Hồi giáo đã có nguồn cung bảo đảm 50% số hàng giao cho châu Âu qua các ngả ở Iraq và một số nước châu Phi bất ổn.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố với báo chí Nhà nước Hồi giáo đã cắm dùi ở Afghanistan để mở mặt trận mới sau Syria và Iraq. Ông khẳng định lần đầu tiên các nhóm Nhà nước Hồi giáo đã hiện diện ở Afghanistan và chúng bắt đầu đe dọa các đồng minh của Nga trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (liên minh quân sự gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan và Nga). Quốc gia bị gây sức ép nặng nề nhất là Tajikistan.

Nhà nước Hồi giáo tuyển người trong khu vực rồi đưa hàng chục chuyên gia tuyên truyền đến Afghanistan để giáo huấn cho những tên mới tuyển. Nhà nước Hồi giáo không tìm cách liên minh với Taliban trong khu vực (đồng minh của Al Qaeda) và xung đột vũ trang giữa hai nhóm này ắt khó tránh khỏi.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm