Người thứ 6 đi bộ lên mặt trăng qua đời ở tuổi 85

Theo NASA, phi hành gia Mitchell qua đời tại thành phố West Palm Beach, Florida hôm 4-5, một ngày trước lễ kỷ niệm 45 năm đặt chân lên mặt của ông. Theo báo The Palm Beach Post, ông Mitchell qua đời tại một bệnh viện sau thời gian ngắn lâm bệnh.

Trong chuyến bay vũ trụ duy nhất trong đời vào ngày 5-2-1971, ông Mitchell đã cùng chỉ huy tàu Apollo 14 là phi hành gia Alan Shephard Jr điều khiển module đổ bộ lên mặt trăng của tàu Apollo 14.

Phi hành gia Edgar Mitchell, người thứ 6 đặt chân lên mặt trăng. (Ảnh: AFP

Theo NASA, nhiệm vụ của các phi hành gia là triển khai các thiết bị khoa học và thực hiện một bài kiểm tra thông tin liên lạc, cũng như chụp ảnh bề mặt của mặt trăng và hố đen vụ trụ.
Ông Mitchell rời NASA vào năm 1972 và thành lập Viện Khoa học Noetic nhằm mục đích chuyển đối “cá nhân và tập thể thông qua nghiên cứu về ý thức.”
Ông Edgar Mitchell sinh ra ở Hereford, Texas và trở thành phi hành gia vào năm 1966.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm