Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản

Ông Sakari Momoi qua đời ở tuổi 112 (ảnh: REUTERS)

Ông Momoi được sinh ra vào năm 1903 ở một khu vực thuộc thành phố Fukushima, nơi mà cách đây bốn năm từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần và phóng xạ hạt nhân.

Trong cuộc sống về già của mình, ông đã dành những ngày cuối đời để luyện tập thư pháp và tham gia vào các hoạt động dưỡng sinh tại bệnh viện.
Vào thời điểm sinh nhật ông hồi 05/02 năm nay, ông bày tỏ rằng: "Tôi muốn sống thêm hai năm nữa,"
Cũng vào thời điểm này, cụ Sakari Momoi đã trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới, sau khi người nắm danh hiệu này trước đó, cụ Alexander Imich, qua đời năm 2014 ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm