Ngày 13-1 an táng Ariel Sharon

Linh cữu được đặt tại Quốc hội. Ngày 12-1, người dân có thể đến viếng. 9 giờ 30 sáng (giờ địa phương) ngày 13-1, lễ an táng sẽ được tổ chức ở Quốc hội. Sau đó đoàn xe quân sự sẽ đưa di hài về trang trại gia đình. Công chúng có thể dự lễ an táng.

Cựu Thủ tướng Ariel Sharon xuất thân từ binh nghiệp, từng giữ chức bộ trưởng Quốc phòng ở Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi ông là chiến binh can đảm và là nhà quân sự lớn. Trong khi đó, Palestine và Lebanon không có tuyên bố chính thức nào về sự kiện này.

Đối với Palestine, Ariel Sharon là người gián tiếp liên can đến vụ thảm sát người Palestine tại trại tị nạn Sabra và Shatila ở Lebanon năm 1982, khuyến khích xây dựng các khu định cư Do Thái và là người kích động bạo lực dẫn đến cuộc chiến đá cuội (Intifada) năm 2000. Tại Lebanon, phong trào Hezbollah đã gọi Ariel Sharon là người có bàn tay vấy máu và đã thống kê các tội ác Ariel Sharon với hàng ngàn nạn nhân Palestine, Lebanon và Ai Cập.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm