Nga ký sắc lệnh cấm vận kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP) 

Theo AFP, lệnh trừng phạt này nhằm mục đích “đảm bảo an ninh quốc gia, trong đó có công dân Nga”. Lệnh trừng phạt bao gồm ngưng các chuyến bay charter giữa hai nước, cấm các doanh nghiệp Nga tuyển dụng công dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời còn cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Sắc lệnh cũng cấm các công ty du lịch Nga bán các tour đi Thổ Nhĩ Kỳ. Chế độ miễn visa giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không còn hiệu lực từ đầu năm 2016.

Các biện pháp trả đũa kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ của Nga sẽ có hiệu lực từ ngay 1-1-2016.

Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi với Nga. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chỉ nói “lấy làm buồn” vì đã bắn rơi máy bay Nga, nói rằng “chúng tôi mong điều đó đã không bao giờ xảy ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm