NATO tăng cường tập trận ở châu Âu

Tham gia tập trận có 2.500 binh sĩ gồm 1.000 binh sĩ Mỹ, 500 binh sĩ các nước NATO và các đối tác (Anh, Đức, Thụy Điển, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Romania) và 1.000 binh sĩ Ukraine.

Cuộc tập trận gồm các giai đoạn tập trận trên biển, trên không và trên bộ nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến đồng thời củng cố an ninh khu vực. Tham gia tập trận có tàu khu trục phóng tên lửa USS Donald Cook của Mỹ (ảnh) và máy bay tuần tra biển Lockheed P-3C. Cả hai đều có khả năng trang bị vũ khí mang đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, NATO đã tổ chức cuộc tập trận “Trả đũa nhanh chóng” được xem là cuộc tập trận không vận lớn nhất từ sau chiến tranh lạnh. Tập trận diễn ra từ ngày 17-8 đến 13-9 ở Ý, Đức, Bulgaria và Romania với Mỹ, Anh, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tham gia. Hơn 1.000 quân nhảy dù đã nhảy xuống Bulgaria và Đức.

Sau đó sẽ đến cuộc tập trận Trident Juncture 2015 diễn ra từ ngày 3-10 đến 6-11 với hơn 30 nước tham gia cùng 36.000 quân, hơn 60 tàu, 140 máy bay. Từ ngày 12 đến 22-9 tới, NATO lại tập trận quy mô lớn chống tàu ngầm ở vùng biển Anh.

Trước đó, hồi tháng 8, NATO đã tổ chức các cuộc tập trận Mỹ-Litva, kế tiếp là các cuộc tập trận tương tự ở Ba Lan và Đức có Ý, Grudia và Serbia tham gia.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm