NATO họp khẩn cấp trước yêu cầu ‘chi viện’ Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg (Nguồn: Reuters)

Trong một tuyên bố hôm 26-7, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, gồm các đại sứ của tất cả 28 nước đồng minh NATO, sẽ gặp nhau để tham vấn theo Điều 4 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Washington.

NATO cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu cuộc họp về tình hình nghiêm trọng sau khi các cuộc tấn công khủng bố tàn ác trong những ngày gần đây, và cũng như để thông báo cho quân đồng minh những biện pháp mà nước này sẽ thực hiện."
Đức, Hà Lan và Mỹ, mỗi bên đã hỗ trợ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hai khẩu pháo chống tên lửa trong hệ thống phòng không tên lửa của mình và quân lính để vận hành chúng vào đầu năm 2013, sau khi nước này yêu cầu NATO giúp đỡ trong việc tăng cường an ninh biên giới do cuộc nội chiến ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm