Năm 2012, sức tiêu thụ giảm do khủng hoảng

Khủng hoảng nợ châu Âu không những làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu ở châu Âu mà còn ảnh hưởng đến sức tiêu thụ dầu ở các nền kinh tế mới nổi. OPEC dự báo năm 2012, nhu cầu tiêu thụ dầu của châu Âu giảm 160.000 thùng/ngày và mức tiêu thụ dầu của thế giới giảm 10.000 thùng/ngày, lên mức 1,06 triệu thùng/ngày.

Cùng ngày, Tổ chức Du lịch thế giới công bố báo cáo ghi nhận du khách quốc tế năm 2011 chỉ tăng 4,4% (980 triệu) nhưng so với năm 2010 thì giảm do kinh tế khủng hoảng, biểu tình ở Trung Đông và Bắc Phi, thiên tai ở Nhật. Châu Âu đứng đầu với mức tăng 6%. Ở châu Phi, du khách tăng 2 triệu ở vùng Hạ Sahara nhưng giảm 12% ở Bắc Phi. Du khách đến Trung Đông giảm 8%. Tỉ lệ giảm tại châu Á-Thái Bình Dương là 6%, Bắc Mỹ và Nam Mỹ 4%. Dự báo năm 2012, ngành du lịch tăng trưởng chậm từ 3% đến 4% và lần đầu tiên đạt ngưỡng 1 tỉ du khách.

THIÊN ÂN - D.THẢO (Theo AFP, THX, Radio-Canada)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm