Mỹ tăng cường quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương

Việc này nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.

Trong khi đó, sau nhiều tháng đàm phán, ngày 12-1, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (28.500 quân Mỹ). Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay thỏa thuận mới kéo dài trong năm năm (2014-2018) và đang chờ Quốc hội phê chuẩn.

Theo thỏa thuận, Hàn Quốc đồng ý chi 920 tỉ won (886 triệu USD) cho chi phí đóng quân của Mỹ ở Hàn Quốc trong năm 2014, tăng 5,8% so với 869,5 tỉ won năm 2013. Chi phí quân sự có thể tăng từng năm nhưng không vượt quá 4%. Như vậy theo tỉ lệ tăng này, Hàn Quốc có thể chi khoảng 1 tỉ won trước năm 2018.

Để minh bạch nguồn tiền sử dụng, Mỹ đồng ý cung cấp báo cáo tài chính cho Hàn Quốc hai lần/năm liệt kê tiền chưa sử dụng. Mỹ nhất trí Hàn Quốc có thể đệ trình báo cáo tương tự lên Quốc hội theo cách không tiết lộ thông tin bí mật quân sự. Động thái hiếm hoi của Mỹ xảy ra khi Quốc hội Hàn Quốc tuyên bố Mỹ còn giữ khoảng 1 tỉ won tiền chưa sử dụng do Hàn Quốc chi trả.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm