Mỹ: Lượng mưa kỉ lục trong vòng 1000 năm qua

Lượng mưa hơn 35 cm trong ba ngày đã được ghi nhận tại thành phố Charleston.
Trường học đóng cửa, nhiều đường cao tốc cũng tạm ngưng hoạt động. Mưa như trút nước có thể do cơn bão Hurricane Joaquin ở biện Caribbean gây ra.
Bão không đổ bộ vào miền đông nước Mỹ nhưng chính độ ẩm do bão gây ra đã dẫn đến cơn mưa rất lớn tại đây.
Bà Haley, đại diện chính quyền miền Nam Carolina, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà do có những chỗ lượng nước rất sâu và không an toàn. Bên cạnh đó, nước bẩn còn có thể chứa vi khuẩn và gây ra dịch bệnh

Tổng thống Barack Obama ra lệnh ưu tiên mọi viện trợ để giúp đỡ cho miền Nam Carolina vì vùng này đang trong tình trạng khẩn cấp.  

 Nhiều ngôi nhà ngập chìm trong biển nước

 Mực nước sông Congaree dâng lên đáng kể

“Chúng tôi luôn sẵn sàng xe cấp cứu và tàu bè để hỗ trợ người dân”-Jackie Broach, người phát ngôn của Georgetown cho biết.

Khoảng 100 người đã dược cứu thoát khỏi xe hơi khi lũ tràn vào đêm thứ Bảy (3-10).

Trẻ con bơi lội trong nước lũ

Tại trung tâm của thành phố Charleston, nhiều đường phố phải đóng cửa và những bao tải chứa cát được chất cao để chắn lũ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm