Mỹ khuyến cáo tránh xa tỉnh Xaisomboun ở Lào sau vụ đánh bom

Đại sứ quán Mỹ tại Viêng Chăn lần đầu tiên đã ban hành cảnh báo trên Facebook, nêu rõ: "Đại sứ quán cấm nhân viên của mình đi du lịch đến tỉnh Xaisomboun và yêu cầu công dân Mỹ áp dụng các biện pháp an ninh tương tự".

Theo một tuyên bố chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ba người đã thiệt mạng và một người bị thương trong hai vụ tấn công ven đường tại Lào vào cuối tháng 1-2016. Một loạt các vụ nổ súng cũng đã xảy ra vào tháng 11 và 12-2015.

Vị trí tỉnh Xaisomboun của Lào. (Ảnh: ttgasia) 

Đại sứ quán Mỹ cũng đã cảnh báo du khách nước này về những quả bom chưa phát nổ còn sót lại từ thời chiến tranh ở những vùng nông thôn hẻo lánh tại Lào. "chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo không đi bên ngoài những tuyến đường được sử dụng thường xuyên", cảnh báo nêu rõ. 
Đại sứ quán Mỹ cũng nói rằng: "Công dân Mỹ đi du lịch hoặc cư trú tại Lào nên có các biện pháp phòng ngừa, cảnh giác về an toàn cá nhân và các chuyển biến trong tình hình an ninh địa phương." Cảnh báo trên sẽ hết hạn vào ngày 30-4-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm