Mỹ điều tra vụ bệnh viện bị đánh bom

Bệnh viện bị đánh bom từ 2 giờ 8 phút đến 3 giờ 15 rạng sáng 3-10 (ảnh). Lúc đó có 105 bệnh nhân và 80 nhân viên tổ chức Thầy thuốc không biên giới trong bệnh viện. Tổ chức này đã cấp báo tình hình cho Mỹ và Afghanistan nhưng máy bay tiếp tục không kích hơn 30 phút nữa. Đã có 19 người chết và 37 người bị thương.

Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Lầu Năm Góc đã tổ chức một cuộc điều tra toàn diện.

NATO thừa nhận lúc 2 giờ 15 rạng sáng 3-10, máy bay Mỹ có không kích yểm trợ cho quân đội Afghanistan và có thể đã gây thiệt hại ngoài dự kiến đến bệnh viện ở gần mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết Taliban đã đột nhập bệnh viện và bắn trả, do đó máy bay mới bắn vào chúng. Thế nhưng Taliban cho biết không có tay súng nào trong bệnh viện. Cao ủy nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad Al Hussein nhận định vụ này có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm