Mỹ bí mật đưa máy bay không người lái 'săn' lãnh đạo IS

Chiến dịch này không liên quan đến các cuộc công kích quân sự lớn mà quân đội Mỹ đang tiến hành ở Syria và Iraq. Washington đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lực lượng IS ở khu vực Tây Á kể từ tháng 8-2014.
Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, chương trình liên minh giữa CIA-SOF sẽ sử dụng các máy bay do thám không người lái được trang bị vũ trang, với mục tiêu truy kích và loại trừ những chiến binh IS “cấp cao”. Tuy nhiên, người phát ngôn chính thức của CIA và SOF đã từ chối bình luận về việc này.

Theo Sputnik, chiến dịch này nhắm mục tiêu chủ yếu vào các lãnh đạo của nhóm chiến binh IS và các đặc vụ tìm cách mở rộng mạng lưới Hồi giáo ra ngoài biên giới Syria.

 Máy bay do thám Mỹ. (Ảnh: AP)

Tính đến nay, chiến dịch bí mật này chỉ chiếm một phần nhỏ trong gần 2.500 cuộc tấn công chống lại IS của Không quân Mỹ trong năm qua. Tuy nhiên, các quan chức khẳng định với báo chí rằng, CIA và SOF ngày càng được xem là mô hình hợp tác mà Mỹ có thể sử dụng trong các cuộc xung đột trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm