Sinh vật lạ 'cá heo mỏ chim' trôi vào bờ biển Nga

Được tìm thấy tại bờ biển gần đảo Sakhalin, xác loài vật này không ai biết nó là loài gì. Các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định lịch sử từng ghi nhận về một loài "đột biến" giống như vậy, tuy nhiên nó có điểm tương đồng giống cá heo.

Các hình ảnh trên trang web của Siberian Times cho thấy lông phủ đầy người con vật, đặc biệt là phần đuôi, điều này đã gây rối trí cho các nhà khoa học.

Xác con vật khổng lồ bí ẩn được phát hiện ngoài bờ biển nước Nga

Một số người nói có vẻ nó là một con quái vật biển đột biến với một cái mỏ dài giống chim

Một số người khác thì cho rằng đây là loài cá heo sông Hằng, mà thường được tìm thấy trong các vùng nước ngọt của Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Bangladesh.

Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo tại Viện Nghiên cứu Thủy sản Sakhalin và Hải dương học, ông Nikolay Kim cho biết ông tin rằng đây là "một con cá heo lớn".

Phần đuôi phủ đầy lông của con vật đang làm các nhà khoa học rối trí

"Theo quan sát từ da con vật, đây là một loài quý hiếm. Tôi nghi ngờ rằng nó đã sống trong vùng biển Nga. Có thể, con vật đã được một dòng hải lưu ấm đưa đến", ông nói.
Tuy nhiên điều mà ông thắc mắc nhất đó là nếu con vật kì lạ này là loài cá heo thì tại sao phần đuôi nó lại phủ đầy lông như vậy

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm