Phát hiện lựu đạn cổ 'hiếm và hiểm' từ Thế chiến thứ I

Giới chuyên gia cho biết đây là loại “lựu đạn trái dứa” rất hiếm thấy của Đức được dùng trong Chiến tranh Thế giới thứ I.

Các chuyên gia thuộc hải quân Úc xác định đây là loại lựu đạn Wurgranate 1915 của Đức, và ngay sau đó đã thông báo đến cảnh sát để tạm đóng cửa cầu tàu ở thành phố Perth.

Các chuyên gia quân sự cho rằng quả lựu đạn trên đã được một sĩ quan “mang chui” về nước để làm quà lưu niệm. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện, anh ta đã ném quả lựu đạn trên xuống dòng sông Swan ở thành phố Perth.

Quả lựu đạn không có ngòi nổ và đã được phía quân đội thu giữ và di chuyển để tiêu hủy.

 Lựu đạn Wurfgranate của Đức dùng trong Chiến tranh Thế giới Thứ I

Theo ông Barry Lathwell, phát ngôn viên bảo tàng quân đội cho biết, quả lựu đạn này là loại vô cùng hiếm nhưng rất nguy hiểm.
Loại lựu đạn này được sử dụng nhiều trong những năm 1915 -1918. Dù không gây được tiếng vang lớn như xe tăng nhưng cũng không kém phần lợi hại. 
Phe Hiệp ước thường gọi loại lựu đạn này là bồ câu bởi lẽ khi phát nổ cánh đuôi của quả lựu đạn xoay tít và phát ra âm thanh như tiếng chim vỗ cánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm