Ong tấn công phố chứng khoán

Bầy ong cư ngụ ở cửa nhà hàng cao cấp Cipriani's Wall Street. Đám khác bay ken đặc lối ra vào.

Ong tấn công phố chứng khoán ảnh 1
Bầy ong đậu ở góc phố Wall hôm qua, ngày thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch. Ảnh: NBC

Theo AP, sự việc sảy ra sáng qua, rất may là trùng vào ngày các nhà đầu tư chứng khoán và giới kinh doanh nghỉ lễ. Hiện chưa rõ có ai bị ong đốt hay không, song sự kiện hy hữu này thu hút hàng chục người đứng xem. Nhiều người hiếu kỳ còn quay phim, chụp ảnh.

"Tôi và con gái đang đi dạo ở Wall Street thì thấy đàn ong bay tới. Chúng bay lên rồi bay xuống. Mới đầu tôi cứ ngỡ là bầy rệp. Nhưng đến nghi đi xuyên qua và nghe tiếng vo vo, hai cha con mới giật mình chạy thật nhanh. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng là có ong ngay giữa phố", anh Duane Verner, một cư dân phố Wall nói với hãng NBC.

Cảnh sát sau đó đã phải phong tỏa khu vực quanh bầy ong đậu và để chuyên gia vào gom chúng lại.

Bầy ong được nhà chuyên môn hút vào bình áp suất thấp để di chuyển đến nơi an toàn. Hiện chưa rõ xuất xứ của bầy ong, song giới chức cho biết có thể chúng đang tìm kiếm nơi cư ngụ mới. Có thể trong quá trình di chuyển, chúng đã bị xé đàn hoặc lạc mất ong chúa.

Theo Kỳ Duyên ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.