Nhảy lầu từ tòa nhà cao nhất thế giới

Báo New Kerala của Ấn Độ dẫn lời cảnh sát Dubai cho biết, nạn nhân chưa xác định được danh tính đã rơi từ tầng 147 xuống ban công tầng thứ 108 của tòa nhà và tử vong vài phút sau đó. Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho hay nạn nhân là người Ấn Độ, 30 tuổi, theo trang tin Rediff.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát Dubai, người này làm việc cho một công ty đặt trụ sở bên trong tòa nhà và trong một phút nông nổi đã kết liễu cuộc đời sau khi bị công ty từ chối cho nghỉ phép thường niên.

Tòa nhà Burj Khalifa cao 828 mét, do công ty Skidmore, Owings & Merrill ở Chicago (Mỹ) thiết kế, được xây dựng trong 5 năm với tổng chi phí 1,5 tỉ USD.

Theo Quyên Quân (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm