Ngồi lơ lửng giữa trời bằng 100 quả bong bóng

Daniel Boria, 26 tuổi, đã giải thích với cảnh sát rằng anh đã có kế hoạch nhảy dù vào Calgary Stampede - một cuộc đua tài của những người chăn bò – để quảng bá cho công ty bán sản phẩm dọn dẹp vệ sinh của mình.

Anh Boria thuật lại rằng anh ta đã bay ra khỏi chiếc ghế và nhảy dù xuống an toàn sau khi những quả bóng bay đưa anh ta lên quá cao. Theo cảnh sát trưởng Kyle Grant, hiện chưa có tung tích gì về chiếc ghế vườn.

Những nhân viên trong công ty của Boria chuẩn bị những quả bóng bay để đưa anh ta lên không trung

Anh Boria bị thương ở mắt cá chân sau khi tiếp đất tại một khu vực bên ngoài thành phố vào hôm Chủ nhật (5-7), không có ai khác bị thương. Anh ta đã bị bắt giam sau khi được chăm sóc y tế.

Hình ảnh của anh Boria đã được một số người đưa lên các mạng xã hội. Anh Boria đã bị buộc tội gây rối, gây nguy hiểm cho đời sống và có thể phải đối mặt với những tội nặng hơn nữa.

Hình ảnh Daniel Boria bay giữa không trung trên chiếc “ghế bay” của mình

Thanh tra Grant trả lời phóng viên: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này khi làm nhiệm vụ. Tôi thường nhìn thấy điều này trên các chương trình truyền hình”.

Hiện anh Boria đã được tại ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm