Mẹ đầu độc con bằng thuốc trừ sâu rồi tự sát

Tang Chengfang, 27 tuổi, đã đổ thuốc trừ sâu vào nước đường rồi đầu độc 2 con gái, một bé 5 tuổi và một bé 7 tuổi, cùng đứa con trai mới 8 tháng tuổi tại huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau đó, cô cũng tự kết liễu đời mình bằng chỗ thuốc độc trên.

Mẹ đầu độc con bằng thuốc trừ sâu rồi tự sát ảnh 1

Li Chunhong, 7 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện ở Trùng Khánh. Ảnh: Chongqing Morning News

Tại thời điểm đó, người chồng Li Heyuan đang làm thợ mộc ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Hiện tại, cô đang ở trong tình trạng nguy kịch, 2 con gái cô bị suy thận.

Bác sĩ Tang Xuemei tại Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Y Trùng Khánh cho biết cả 3 đứa trẻ đều không thể ăn uống được gì và hầu như không nói được vì cổ họng đã bị thương nghiêm trọng.

Mẹ đầu độc con bằng thuốc trừ sâu rồi tự sát ảnh 2

Li Heyuan vô cùng buồn bã khi sự việc xảy ra. Ảnh: Chongqing Morning News

Anh Li nói năm 2004, 2 năm sau khi cưới, vợ anh đã có lần muốn tự sát vì bị đau đầu. Anh không đổ lỗi cho vợ mình và chỉ nói rằng có lẽ cô ấy quá mệt mỏi vì phải nuôi 3 đứa con.

Li đã nhận được hơn 120.000 nhân dân tệ hỗ trợ từ chính quyền địa phương, một trang web từ thiện và các nhà hảo tâm.

Theo Ngọc Thúy (Dân Việt / China Daily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm