Máy bay vô ý để bom rơi xuống thủ đô, 8 người thiệt mạng

Lực lượng không quân Iraq cho biết chiếc máy bay Sukhoi do Nga chế tạo lúc đó đang trở về từ một cuộc không kích nhắm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Theo quân đôi Iraq cho biết, phi công đã sáu lần nỗ lực để lấy quả bom ra sau khi nó bị mắc kẹt trong suốt cuộc không kích.

Sau đó nó khi máy bay đang bay ngang thủ đô Baghdad của Iraq thì đột nhiên quả bom rơi xuống, nhiều nhà cửa bị phá hoại.

Quả bom rơi xuống thủ đô Baghdad của Iraq làm nhiều người thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị phá hủy (ảnh: BBC)

"Một trong những quả bom đã bị mắc kẹt vì vấn đề kỹ thuật, và trong suốt quá trình chúng tôi trở về căn cứ, nó đã rơi xuống các ngôi nhà ở thủ đô Baghdad" phát ngôn viên Saad Maan nói với AP.
Người phát ngôn này cũng báo cáo rằng có ít nhất ba trẻ em là trong số những người thiệt mạng.
Được biết trước đó, lực lượng Iraq dưới sự hỗ trợ của Mỹ đã tiến hành không kích nhắm vào các chiến binh IS do lực lượng này đã kiểm soát phần lớn phía Tây và phía bắc Iraq. Sự cố diễn ra lần này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm