Máy bay Pháp xém đâm vào núi lửa khổng lồ

Để tránh bão ngày 2-5, chiếc máy bay chở gần 40 hành khách này đã suýt đâm vào ngọn núi lửa lửa khổng lồ tại Cameroon.
Cục điều tra tai nạn hàng không (BEA) của Pháp hiện đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, chiếc Boeing 777 đã bất ngờ đổi hướng bay về hướng thủ đô Paris.

Chiếc phi cơ hãng Air France số hiệu 953 với 23 hành khách, 3 phi công và 10 phi hành đoàn có lộ trình ban đầu bay từ thủ đô Malabo, Guinea Xích Đạo đến thành phố Douala, Cameroon.

Một chiếc máy bay của Pháp đã xém đâm vào núi lửa khổng lồ (Ảnh minh họa)

Còi báo động tự động đã reo lên khi chiếc máy bay chuyển hướng bay sang phía bắc “để tránh bão”, chuyên gia điều tra vụ tai nạn cho hay.

Cục BEA khẳng định chiếc máy bay đã tăng độ cao từ 2743 m lên 3962m nhằm tránh va chạm với Đỉnh núi Cameroon.

Hãng Air France tuyên bố: “Hệ thống cảnh báo đã phát hiện ra khoảng cách nguy hiểm của máy bay và tạo ra tín hiệu báo động trong buồng lái. Các phi công đã phản ứng ngay lập tức bằng cách áp dụng các bước tiến hành thích hợp”.

Ông Remy Jouty-chủ tịch của Cục điều tra an toàn máy bay của Pháp

Chuyến bay đã được tiếp tục mà không có bất kỳ sự cố nào và đã hạ cánh 44 phút sau khi rời khỏi Malabo.

Mặc dù không ai bị thương và các hành khách không nhận biết được tình hình, Cục BEA đã xem đây là "sự cố nghiêm trọng" vì nó có thể gây ra thảm họa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm