Máy bay hạ cánh khẩn, phát hiện khói trong khoang

Hãng hàng không Cathay Pacific thông báo, máy bay đã “chuyển hướng để đề phòng” xuống một sân bay quân sự Mỹ trên đảo Aleutian.

Chuyến bay mang số hiệu CX884 chở theo 276 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn. Theo hãng Cathay Pacific “tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.”

Máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific ở sân bay quốc tế Hong Kong (Ảnh: AFP)

Phát ngôn viên của hãng hôm 30-7 cho biết, máy bay đã đưa hành khách và phi hành đoàn di chuyển đến Anchorage, thành phố đông dân nhất bang Alaska.

Cathay cũng cho biết hãng đã có sự sắp xếp đặc biệt để hỗ trợ cho các hành khách bị ảnh hưởng do sự chuyển hướng này.
“Hãng đã sắp xếp một chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Hong Kong để hỗ trợ đưa những hành khách bị ảnh hưởng do sự chuyển hướng của chuyến bay CX884 đến Los Angeles.”
Giám đốc dịch vụ James Ginns của hãng Cathay cho biết: “Cơ trưởng của chuyến bay CX884 đã có quyết định đúng đắn khi chuyển hướng máy bay để phòng ngừa. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân có khói phát ra từ trong khoang máy bay.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm