Lốc xoáy lớn giết chết ít nhất 13 người

Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hàng chục người đã bị thương và giới quan chức cảnh báo số người chết có thể tăng lên.
Nhà chức trách trong chuyến thăm các khu vực bị ảnh hưởng mạnh cho hay 10 người lớn và 3 trẻ em đã bị thiệt mạng, một em bé mất tích, 150 người khác đã được đưa vào bệnh viện.
Đứa bé mất tích đã bị mắc kẹt trong chỗ ngồi của một chiếc ô tô, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Thị trưởng của Ciudad Acuna, ông Evaristo Lenin Perez nói rằng đa số người chết là những người đang ở bên ngoài ngôi nhà của họ khi cơn lốc xoáy xảy đến. Ông cũng nói thêm rằng đó là cơn lốc xoáy đầu tiên mạnh nhất càn quét Acuna kể từ khi thành phố được thành lập, hơn 100 năm về trước.

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật và bóp méo bởi cơn lốc xoáy

“Có những chiếc ô tô nằm trên nóc các ngôi nhà, có những người chết nằm trên đường phố, đó là toàn bộ sự hỗn độn”, cư dân địa phương Maria del Rosario Ramirez, trích dẫn của tờ báo Mexico La Jornada nói.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto bày tỏ "tình đoàn kết" của mình với những người thân của các nạn nhân và cho biết ông sẽ tới Ciudad Acuna.

Nhiều người dân mất nhà cửa sau lốc xoáy

Các quan chức bảo vệ dân sự nói rằng tám nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập cho những người vô gia cư sau thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm