Kiev lại vi phạm thỏa thuận Minsk

"Thật không may, DPR đã phát hiện việc Ukraine tái triển khai vũ khí hạng nặng, vi phạm các thỏa thuận Minsk trong khu vực 20-30 km gần đường liên lạc" - Eduard Basurin cho biết.
Vị này cũng thẳng thừng từ chối cáo buộc cho rằng DPR bí mật quay trở lại với vũ khí tầm lớn.

"Những giả định này là không đúng sự thật. Cũng không thể dùng nó để biện minh cho việc không tuân thủ của Kiev với nghĩa vụ rút vũ khí của mình" - Basurin nói.

 DPR cáo buộc Quân đội chính phủ Ukraine đang tập kết vũ khí nặng - Ảnh: Reuters

Trước đó, Basurin cùng với nhân viên Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) nói rằng cả DPR và LPR đều đã hoàn thành việc thu hồi vũ khí hạng nặng để tuân thủ các thỏa thuận với Kiev.
Basurin nói thêm tại cuộc họp báo về yêu cầu của mình thông qua các chi tiết về việc rút lui cho Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).
Thỏa thuận với tên Hiệp ước Minsk được ký kết sau cuộc hội đàm sâu rộng 12-2 tại thủ đô Belarus. Hiệp ước chỉ định 13 biện pháp để chấm dứt xung đột ở phía đông Ukraine.
Một lệnh ngừng bắn chung và yêu cầu trao đổi tất cả tù binh được làm ra bởi Đức, Pháp, Nga và Ukraina.
Ngày Chủ nhật đánh dấu ngày thứ 14 từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và là ngày cuối cùng của việc rút vũ khí tầm lớn theo như thỏa thuận này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm