Hình ảnh đầu tiên của nghi can đánh bom Bangkok

Theo Channel News Asia, cảnh sát đã đột kích vào một khu chung cư 4 tầng nằm ngoại ô thủ đô Bangkok và phát hiện rất nhiều hộ chiếu giả cùng với những vật liệu chế tạo bom. Họ cho rằng số vật liệu này có thể được sử dụng trong vụ đánh bom hôm 17-8 tại ngôi đền Hindu.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là một đàn ông nước ngoài 28 tuổi. Người này đã ở Thái Lan kể từ tháng 1-2014. Anh ta bị bắt tại một cơ sở quân sự vì cáo buộc sở hữu thuốc nổ trái phép, đồng thời còn thừa nhận số hộ chiếu vừa tìm thấy đều là giả.

Một nghi can trong vụ đánh bom Bangkok bị bắt gần đây (Ảnh: Reuters) 

Tại hiện trường ghi nhận có cả hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. “Không có khả năng là khủng bố. Đây không phải là một hành động khủng bố quốc tế” – cảnh sát trưởng Somyot Pumpanmuang cho biết.

Ông Somyot không giải thích cho kết luận đó, chỉ cho biết rằng động cơ đánh bom của anh ta là “để trả thù cho những người bạn của mình” và ông không nói rõ thêm nữa.
Cảnh sát cũng đã tìm thấy vài manh mối hỗ trợ cho điều tra người chủ mưu trong vụ đánh bom đẫm máu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm