Hàng ngàn người Anh được di tản từ Tunisia về nước

(PLO) - Hàng ngàn khách du lịch hoảng sợ được đưa về Anh từ Tunisia sau vụ xả súng khủng bố vào du khách làm ít nhất 38 người thiệt mạng, trên những chuyến bay miễn phí do công ty du lịch Anh điều đến. Họ thậm chí còn được cảnh sát có vũ trang hộ tống từ khách sạn đến tận sân bay.

Hàng ngàn du khách Anh ở Tunisia được thu xếp những chuyến bay miễn phí trở về nhà.

Phòng chờ khởi hành ở sân bay chật đến nỗi hàng chục gia đình đầy sợ hãi phải chờ bên ngoài, dưới trời nắng chang chang.

Các du khách an ủi và động viên nhau sau vụ khủng bố đẫm máu.

Chiếc xe ô tô chật kín chỗ những du khách đầy sợ hãi và căng thẳng.

Một cô gái trên trên xe ôm mặt khóc khi nhớ lại vụ thảm sát kinh hoàng.

Cảnh sát có vũ trang trực tiếp giám sát và hộ tống hành khách ra sân bay an toàn.

Nhân viên cố gắng lau đi vệt máu của những nạn nhân xấu số trong vụ xả súng.

Một du khách nữ than khóc khi đặt hoa tưởng nhớ một du khách khác bị giết ngày hôm qua.

Nơi các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hôm nay phủ đầy hoa và những mẩu giấy nhắn “Khủng bố không thể chiến thắng”

Du khách may mắn thoát chết an ủi, động viên lẫn nhau sau vụ xả súng ở khách sạn Imperial Marhaba

Những người bị thương được điều trị ngay bên ngoài khách sạn

2,500 trong số 20,000 du khách người Anh đã được đưa về nhà

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm