Tướng Mỹ:

Hải quân Nga hoạt động 'như thời chiến tranh lạnh’

Vào ngày 15 – 4, viên tư lệnh của lực lượng quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nhận định những hoạt động quân sự và lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang không khác gì thời kì Chiến tranh Lạnh.

Nga đang xây dựng quân đội tàu ngầm ở Châu Á (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu trước Ủy ban Hoạt động Vũ trang của Hạ viện Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear cho biết: “Nga trong một vài tháng gần đây đã quay trở lại với mức độ hoạt động không khác gì thời chiến tranh lạnh ... Nga cũng sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ hạt nhân chiến lược trên bờ biển phía đông của họ ở phía Bắc Thái Bình Dương”.
Trong phát biểu với ủy ban, Đô đốc Locklear nói rằng Nga đang tái khẳng định vị trí chính trị và quân sự của mình ở vùng Thái Bình Dương.
Nga cũng đang xây dựng hạm đội tàu ngầm ở Châu Á, và lực lượng quân đội đang gia tăng ảnh hưởng ở vùng Bắc Cực, Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Sự gia tăng hoạt động của Nga, cùng với những hoạt động của Triều Tiên và Trung Quốc, “đang được “kiểm soát kỹ lưỡng với hệ thống tình báo và giám sát của Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm