FIFA lại chuẩn bị ‘dính đòn’ của cục thuế Hoa Kỳ

Hôm 27-5, Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành bản cáo trạng buộc tội 14 người, trong đó có 9 quan chức cấp cao FIFA với tội danh tham nhũng, rửa tiền và nhận hối lộ gần 150 triệu USD.

Tổ chức bóng đá thế giới đang chìm trong vụ bê bối đình đám nhất trong lịch sử từ ngày được thành lập đến nay

Theo New York Times, Richard Weber, người đứng đầu IRS ngày 29-5 khẳng định cơ quan này “sẽ đưa ra thêm nhiều cáo trạng mới”.

Vụ điều tra tham nhũng của FIFA do cả hai cơ quan IRS và Cục điều tra liên bang (FBI) phối hợp thực hiện. Trong quá trình điều tra, họ đã phối hợp với các cơ quan cảnh sát và nhà ngoại giao của hơn 30 quốc gia. Đây là một trong những vụ điều tra đình đám nhất trong những năm gần đây.
Ngoài ra, các công tố viên Thụy Sĩ cũng đã chính thức mở một cuộc điều tra độc lập, tìm kiếm các dấu hiệu sai phạm trong quá trình vận động đăng cai tổ chức các vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga và Qatar 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm