Thái Lan trước ngày tòa phán quyết

Ngày 25-2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Prawit Wongsuwan khuyên người dân không nên hoang mang, đồng thời cảnh báo mọi hành động bạo loạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết quân đội sẽ hợp tác với cảnh sát giữ an ninh đến giữa tháng 3. Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban khẳng định chính phủ sẽ kiểm soát được tình hình và trấn an người dân nên hỗ trợ chính phủ ổn định trật tự xã hội.

Cùng ngày, một lãnh đạo của phe áo đỏ cho biết nhóm của ông sẽ không tập trung ở Tòa án Tối cao ngày 26-2 để tránh khả năng chính phủ ngụy tạo chứng cứ giả có hại cho họ.

THÚY YÊN (Theo The Nation, Bangkokpost)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm